Tiêu đề của website

Thông tin mới nhất về các thay đổi của Luật thi đấu Bóng chuyền (2013 – 2016)

“Sẽ có thông báo về việc không áp dụng khoản 9.2.4” - đó là thông tin của TS Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ TTTTC Tổng cục TDTT, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

 

         Theo ông Phấn, từ đầu năm 2013, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã ban hành về những thay đổi Luật cho giai đoạn 4 năm tiếp theo – 2013 – 2014, trong đó có 9 khoản thay đổi, nằm trong các Điều 4, 9, 12, 19 và 21 mà quan trọng nhất vẫn là những thay đổi mang tính bước ngoặt nằm ở Điều 9: Động tác chơi bóng. Ở Khoản 9.2.4, luật mới đã quy định: “Khi đỡ quả phát bóng bằng kỷ thuật chuyền bóng cao tay (sử dụng các ngón của bàn tay), nếu chạm “đúp” bóng hoặc “dính” bóng thì phạm lỗi”.


“Sẽ có thông báo về việc không áp dụng khoản 9.2.4” - đó là thông tin của TS Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ TTTTC Tổng cục TDTT, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

 

         Theo ông Phấn, từ đầu năm 2013, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đã ban hành về những thay đổi Luật cho giai đoạn 4 năm tiếp theo – 2013 – 2014, trong đó có 9 khoản thay đổi, nằm trong các Điều 4, 9, 12, 19 và 21 mà quan trọng nhất vẫn là những thay đổi mang tính bước ngoặt nằm ở Điều 9: Động tác chơi bóng. Ở Khoản 9.2.4, luật mới đã quy định: “Khi đỡ quả phát bóng bằng kỷ thuật chuyền bóng cao tay (sử dụng các ngón của bàn tay), nếu chạm “đúp” bóng hoặc “dính” bóng thì phạm lỗi”.

          Trở về từ phiên họp Ban Chấp hành LĐBC châu Á (AVC) diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4 vừa qua tại Ma Cau (Trung Quốc), ông Phấn cho biết do tại cuộc họp của FIVB vào tháng 3/2013, Tiểu ban Huấn luyện không có sự thống nhất cao với quy định mới do Tiểu ban Thi đấu đề xuất, nên FIVB đã ra quyết định yêu cầu các quốc gia thành viên trên toàn thế giới không tiếp tục áp dụng điều luật này

          Cũng theo ông Trần Đức Phấn, nguyên nhân của sự việc là ở chổ: sau thời gian “cải tổ” giúp phân biệt sự khác nhau so với những quy định về kỹ thuật đở quả phát bóng trong môn Bóng chuyền Bãi biển, Tiểu ban Thi đấu FIVB đã cho phép đỡ quả phát bóng bằng kỹ thuật chuyền bóng cao tay, nhưng nay nhằm để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng kỹ thuật này sẽ làm mất đi tính nghệ thuật của môn Bóng chuyền, nên Tiểu ban Thi đấu lại đề xuất FIVB quyết định thắt chặt trở lại.

Trong khi đó, theo quan điểm của Tiểu ban Huấn luyện FIVB, uy lực của quả phát và quả đập bóng tấn công trong Bóng chuyền ngày càng mạnh, có tốc độ cực nhanh và độ khó cao nên để phù hợp với xu thế phát triển theo hướng hiện đại, trong cuộc họp này họ đã đề nghị FIVB vẫn giữ nguyên như cũ (chỉ ưu tiên cho lần chạm bóng thứ nhất), không áp dụng Khoản 9.2.4 đã ban hành.

          Xuất phát từ những quyết định của FIVB, TS Trần Đức Phấn đã cho biết hiện Liên đoàn bóng chuyền Châu Á đã giao cho các bộ phận chức năng thông báo trong thời gian sớm nhất đến tất cả các quốc gia thành viên không áp dụng Khoản 9.2.4, song vẫn thực hiện đúng các thay đổi còn lại trong văn bản hồi đầu năm của FIVB

                                                                                                                    THANH TÙNG theo vfv.org.vn


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều